13/08/2014 04:34 GMT+7

Lập web tố giác phung phí dịp Trung thu

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

​TT - “Giờ người ta không tặng vật phẩm xa xỉ nữa, mà chuyển sang tặng phiếu mua hàng có giá trị lớn. Hình thức này khó phát hiện hơn”.

Hai mẫu bánh trung thu bằng vàng tại một cửa hàng ở Thái Nguyên (Trung Quốc) - Ảnh: Reuters

Một tháng trước lễ Trung thu, Ủy ban Giám sát kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) cảnh báo các quan chức tránh dùng tiền công chi tiêu cho dịp lễ sắp tới. CCDI còn lập một trang web để người dân tố giác chuyện chi xài phung phí của công.

Theo báo mạng Tin Tức Trung Quốc, trung thu là một trong những dịp các quan chức Trung Quốc nhận được nhiều quà tặng xa xỉ.

Nhiều hộp bánh trung thu đắt tiền được trang trí vô cùng cầu kỳ. Thậm chí có “bánh” còn được làm bằng bạc hay bằng vàng.

Kể từ khi Bắc Kinh phát động chiến dịch chống tham nhũng bằng bánh trung thu, giá các loại bánh giảm xuống rõ rệt.

Nhiều cửa hàng giới thiệu các loại bánh chỉ ở mức 100 NDT (khoảng 344.000 VND), thậm chí có cửa hàng chỉ bán bánh ở mức 49 NDT.

Dù vậy, theo nhiều người dân, việc hối lộ cho các quan chức chỉ chuyển từ hình thức này sang hình thức khác.

“Hiện giờ người ta không tặng các vật phẩm xa xỉ nữa mà chuyển sang tặng quà bằng các phiếu mua hàng có giá trị lớn. Hình thức này khó phát hiện hơn” - một người dân viết trên Weibo (mạng xã hội tương tự Twitter).

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên